Venezuela: Tòa án tối cao đóng băng các quyết định của Quốc hội

Thứ Ba, 12/01/2016, 10:53
Tòa án tối cao Venezuela ngày 12-1 đã ra lệnh đóng băng các quyết định của Quốc hội do lực lượng đối lập nắm giữ nhằm ngăn chặn việc 3 nghị sĩ bị cáo buộc tham nhũng, rửa tiền tuyên thệ nhậm chức. 
Trong thông báo được phát đi, đại diện tòa án tối cao khẳng định, các quyết định của Quốc hội chỉ chính thức có hiệu lực sau khi 3 nghị sĩ này bị yêu cầu rời khỏi Quốc hội. Lý do mà tòa án đưa ra là 3 người này đang bị điều tra với một loạt sai phạm.
Tân Chủ tịch Quốc hội Henry Ramos Allup trong buổi lễ nhậm chức. Ảnh: EPA
Cả 3 nghị sĩ này đều thuộc Liên minh Bàn đàm phán dân chủ (MUD) hiện đang nắm đa số ghế trong Quốc hội. Theo các nhà phân tích, động thái này của tòa án tối cao đang khiến tình hình chính trị ở Venezuela ngày càng căng thẳng. Đáp lại với quyết định của tòa án, 112 nghị sĩ MUD trong Quốc hội gồm 167 ghế vẫn khẳng định sẽ tiếp tục làm việc, bất chấp phán quyết của cơ quan tư pháp.
S.Thương (Theo BBC)
.
.
.