Trung Quốc khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 19

Thứ Tư, 18/10/2017, 10:06
Sáng ngày 18-10, Đại hội thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chính thức khai mạc tại Bắc Kinh. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có bài phát biểu khai mạc Đại hội.


Đại hội có sự tham dự của gần 2.300 đại biểu đại diện cho khoảng 89 triệu đảng viên trên toàn lãnh thổ Trung Quốc. Đại hội sẽ bầu ra bộ máy lãnh đạo Trung Quốc trong 5 năm tới.

Phát biểu khai mạc đại hội, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhắc lại những thành tựu Trung Quốc đã đạt được trong các lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, duy trì an ninh quốc gia. Ông cũng đề cao những thành tựu ngoại giao của Trung Quốc “trên mọi mặt trận”, trong đó có sáng kiến "Vành đai, Con đường".

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Bloomberg

Về kinh tế, ông Tập Cận Bình cho biết, GDP của nước này đã tăng từ 54.000 tỷ Nhân dân tệ cách đây 5 năm lên 80.000 tỷ Nhân dân tệ, chiếm hơn 30% GDP toàn cầu.

Về an ninh quốc phòng, ông Tập Cận Bình cho rằng Trung Quốc đã đạt "những thành tựu lịch sử đột phá" trong cải tổ quân đội và quốc phòng, xây dựng nền quân sự hiện đại.

Toàn cảnh Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19. Ảnh: News CN

Về chiến dịch chống tham nhũng, Chủ tịch Trung Quốc đánh giá chiến dịch này mang lại những hiệu quả rõ rệt nhằm làm trong sạch đảng. 

Ông Tập Cận Bình cũng nhìn nhận, Trung Quốc đã có nhiều đột phá trong công nghệ. Nhận thức pháp luật của người dân Trung Quốc được cải thiện. Đồng thời,Trung Quốc đang đóng vai trò dẫn đầu trong giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: News CN

Cũng trong bài phát biểu, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng con đường phát triển của đảng nằm ở việc duy trì tỷ lệ tăng trưởng kinh tế cao song song với đấu tranh chống tham nhũng.

Chủ tịch Trung Quốc đồng thời bày tỏ niềm tin Trung Quốc sẽ trở thành một nước xã hội chủ nghĩa giàu có và hùng mạnh hàng đầu thế giới vào giữa thế kỉ này.

Ông Tập dự đoán sau khi đạt được mục tiêu trở thành một xã hội tương đối thịnh vượng vào năm 2020, Trung Quốc sẽ chuyển thành một đất nước hiện đại hoá về cơ bản đến năm 2035 với một lượng lớn dân số có thu nhập trung bình và khoảng cách giàu nghèo được thu hẹp. Ông Tập nói thêm rằng Trung Quốc sẽ trở thành một nước xã hội chủ nghĩa giàu có và hùng mạnh hàng đầu thế giới cho đến giữa thế kỷ này, hay năm 2050. 
Ông Tập dự đoán sau khi đạt được mục tiêu trở thành một xã hội tương đối thịnh vượng vào năm 2020, Trung Quốc sẽ chuyển thành một đất nước hiện đại hoá về cơ bản đến năm 2035 với một lượng lớn dân số có thu nhập trung bình và khoảng cách giàu nghèo được thu hẹp. Ông Tập nói thêm rằng Trung Quốc sẽ trở thành một nước xã hội chủ nghĩa giàu có và hùng mạnh hàng đầu thế giới cho đến giữa thế kỷ này, hay năm 2050. 
Ông Tập dự đoán sau khi đạt được mục tiêu trở thành một xã hội tương đối thịnh vượng vào năm 2020, Trung Quốc sẽ chuyển thành một đất nước hiện đại hoá về cơ bản đến năm 2035 với một lượng lớn dân số có thu nhập trung bình và khoảng cách giàu nghèo được thu hẹp. Ông Tập nói thêm rằng Trung Quốc sẽ trở thành một nước xã hội chủ nghĩa giàu có và hùng mạnh hàng đầu thế giới cho đến giữa thế kỷ này, hay năm 2050. 
An Nhiên (T.H)
.
.
.