Tổng thống Trump: Mỹ sẽ có vaccine COVID-19 vào cuối năm

Thứ Hai, 04/05/2020, 09:09
Mỹ hiện vẫn là điểm nóng COVID-19 của thế giới với hơn một triệu ca nhiễm và gần 70 ngàn ca tử vong, theo số liệu của Đại học John Hopkins.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh Getty Images. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/5 cho biết, ông nghĩ rằng một loại vaccine chống lại COVID-19 sẽ có mặt tại Mỹ vào cuối năm 2020. “Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có một loại vaccine vào cuối năm nay. Chúng tôi sẽ có vaccine sớm hơn dự kiến”. Ông Trump cũng muốn các trường học và đại học được mở cửa trở lại vào tháng 9 này.

“Học qua mạng là một phương pháp tuyệt vời, nhưng chúng ta vẫn sẽ phải quay lại trường học”, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Mỹ hiện vẫn là nước có số ca nhiễm và tử vong cao nhất thế giới, lần lượt là 1.156.924 và 67.451 ca. Trên toàn thế giới, số ca nhiễm COVID-19 đã vượt qua con số 3,5 triệu và số ca tử vong là hơn 247.100 ca.

Cuối tháng 4 vừa qua, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh rằng loại vaccine chống lại COVID-19 một khi được phát triển thành công nên được phổ biến trên toàn thế giới để ai cũng được sử dụng.

Đại học Oxford của Anh đã bắt đầu thử nghiệm lâm sàng cho vaccine của riêng mình và dự kiến sẽ công bố kết quả vào tháng 6 này, theo NBC.

Duy Tiến
.
.
.