Tổng thống Mông Cổ phải cách ly sau chuyến thăm tới Trung Quốc

Thứ Sáu, 28/02/2020, 15:15
Tổng thống Mông Cổ Khaltmaagiin Battulga đã phải tuân thủ quy định cách ly y tế sau khi tới thăm Trung Quốc, tờ Sputnik ngày 28/2 đưa tin.

Trở về đất nước sau chuyến thăm tới Trung Quốc, Tổng thống Mông Cổ Khaltmaagiin Battulga cùng các quan chức tháp tùng ông trong suốt chuyến đi đã ngay lập tức được tiến hành cách ly 14 ngày, như một biện pháp phòng ngừa trong bối cảnh dịch COVID-19 đang lây lan mạnh ở nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới.

Tổng thống Mông Cổ Khaltmaa Battulga (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh hôm 27/2. (Ảnh: Xinhua)

Đoàn tháp tùng Tổng thống Mông Cổ trong chuyến thăm tới Trung Quốc gồm Bộ trưởng Ngoại giao D.Tsogtbaatar; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Mông Cổ tại Trung Quốc D.Gankhuyag; Trưởng Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Quốc gia Mông Cổ, Thiếu tướng T.Badral; Chánh Văn phòng Tổng thống U.Shijir và T.Tegshjargal, Cố vấn chính sách đối ngoại cho Tổng thống.

Theo Spunik, Tổng thống, Bộ trưởng Ngoại giao và Trưởng Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Quốc gia đã bị cách ly tại bệnh viện bộ trưởng số 2 ở quận Bayanzürkh, thủ đô Ulan Bator.

Tổng thống Battulga hôm qua (27/2) đã tới thủ đô Bắc Kinh trong chuyến thăm Trung Quốc kéo dài một dài. Tại đây, ông Battulga đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân để thảo luận về những nỗ lực chung nhằm ngăn chặn dịch COVID-19.

Tổng thống Mông Cổ trở thành lãnh đạo nước ngoài thứ hai thăm Trung Quốc giữa dịch COVID-19, sau Thủ tướng Campuchia Hun Sen, người đến Trung Quốc hôm 5/2.

Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTC), sau cuộc gặp, Tổng thống Mông Cổ đã tuyên bố quyên tặng 30.000 con cừu nhằm hỗ trợ Trung Quốc trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Tính tới hết ngày 27/2, Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) Trung Quốc cho biết nước này ghi nhận thêm 327 ca nhiễm COVID-19, với 44 ca tử vong mới, nâng tổng số ca nhiễm tại Trung Quốc đại lục lên 78.824 ca.

Cao Trung
.
.
.