Tổng thống Biden nói gì về chuyến công du châu Âu sắp tới?

Chủ Nhật, 06/06/2021, 10:15
Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây đã đưa ra quan điểm về chuyến công du châu Âu sắp tới cũng như về cuộc gặp Thượng đỉnh với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, Washington Post ngày 6/6 cho hay. 
Chuyến công du châu Âu đầu tiên của Tổng thống Biden nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ giới quan sát. Ảnh: AP.

Theo đó, bài viết của Tổng thống Biden được Washington Post dẫn lại có đoạn: "Trong thời điểm bất ổn toàn cầu, khi thế giới phải vật lộn với đại dịch thế kỷ, chuyến đi nhằm hiện thực hoá cam kết mới của Mỹ với các đồng minh và đối tác, đồng thời thể hiện năng lực trong việc phản ứng và giải quyết các thách thức, ngăn chặn nhiều mối đe doạ tiềm tàng trong thời đại mới".

Đặc biệt, ông Biden nhấn mạnh rằng, Mỹ phải dẫn đầu thế giới từ vị thế của một cường quốc, dù đối phó với cuộc chiến COVID-19, vấn đề khủng hoảng khí hậu gia tăng, ngăn chặn các hành động thù địch hay vấn đề bản quyền công nghệ.

Liên quan đến cuộc gặp với ông Putin tại Geneva, Tổng thống Biden nêu rõ, Washington cũng không tìm kiếm xung đột và tái khẳng định mong muốn một mối quan hệ ổn định với Moscow. Ông Biden hy vọng hai bên có thể hợp tác ở một số lĩnh vực hai bên cùng có thế mạnh, trong đó bao gồm kiểm soát vũ khí.

Trong chuyến công du châu Âu sắp tới, ông Biden dự kiến sẽ tham gia Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo 7 nền công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) ở Anh từ 11/6-13/6. Đây là cuộc họp trực tiếp đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo khối này trong vòng hai năm, sau khi cựu Tổng thống Donald Trump quyết định hủy hội nghị dự kiến tổ chức tại Mỹ vào năm ngoái.

Tiếp sau đó, Tổng thống Biden sẽ đến Bỉ để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong ngày 14/6 và gặp gỡ các nhà lãnh đạo EU tại đây. Chốt lại chuyến công du, ông Biden sẽ gặp người đồng cấp Nga ngày 16/6 tại Geneva.

Linh Đan
.
.
.