Tiêm kích Mỹ đâm nhau trên không

Thứ Sáu, 27/05/2016, 14:31
Ngày 26-5, 2 máy bay chiến đấu F-18 của Hải quân Mỹ đã đâm vào nhau trên không gần mũi Cape Hatteras, North Carolina.

Theo thông báo từ các quan chức quân sự, 2 chiếc phi cơ trên thuộc loại F-18 F Super Hornet. 4 phi công sau khi nhảy dù đều sống sót và không bị thương.

2 phi công được một du thuyền vớt lên khi đang lênh đênh trên biển, 2 người còn lại được Lực lượng bảo vệ Bờ biển Mỹ cứu.

Máy bay F-18.

Cả 4 phi công sau đó được đưa đến bệnh viện Sentara Norfolk General bởi trực thăng của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ. "Cả 4 người đều có  tinh thần rất tốt", Trung tá Krystyn Pecora - phát ngôn viên Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ cho biết.

Vụ va chạm xảy ra vào khoảng 10h40 giờ địa phương. Hải quân Mỹ cho biết, cả 2 chiếc máy bay gặp nạn đều thuộc phi đội chiến đấu cơ tấn công VFA 211 đóng tại căn cứ NAS Oceana.

2 phi công được cứu bởi Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ.

F-18 F Super Hornet (siêu ong bắp cày) là loại chiến đấu cơ chủ lực hiện nay của Hải quân Mỹ. Ngoài Mỹ F-18F còn xuất hiện trong không quân Úc, Canada…

B.N(theo Pilotonline)
.
.
.