Phớt lờ chính quyền Baghda, Thổ Nhĩ Kỳ không kích dữ dội Iraq

Thứ Năm, 10/12/2015, 14:40
Ngày 9-12, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ đã tiến hành các cuộc không kích vào vị trí của lực lượng Đảng Công nhân người Kurd (PKK) thuộc miền bắc Iraq bất chấp sự lên án của Baghdad.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, 10 máy bay F16 đã không kích vào khoảng 22h - 22h50 ngày 8-12 vào các vị trí của PKK tại các vùng  Kandil, Hakurk, Zap and Avasin-Baysan thuộc miền bắc Iraq.

Máy bay chiến đấu F16 của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters.

Hành động mới nhất này tiếp tục như đổ dầu vào lửa khi quan hệ giữa Ankara và Baghdad đã trở nên căng thẳng gần đây khi Thổ Nhĩ Kỳ triển khai hàng trăm lính cùng vũ khí hạng năng tới Nineveh thuộc miền bắc Iraq mà theo Ankara là để đào tạo cho lực lượng chiến đấu chống IS.

Baghdad cho biết họ không yêu cầu sự giúp đỡ nào từ các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và tuyên bố binh lính Ankara đã xâm nhập bất hợp pháp lãnh thổ nước mình. Quốc hội Iraq hôm 9-12 cũng ra tuyên bố lên án sự can thiệp của Thổ Nhĩ Kỳ và ủng hộ Chính phủ thực hiện bất cứ biện pháp nào thích hợp.

Bình Nguyễn (theo RT)
.
.
.