Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ hai "ông trùm" của Dogan Holding

Thứ Năm, 05/01/2017, 15:28
Dogan Holding là tập đoàn thuộc dạng "hàng khủng" trong một loạt các lĩnh vực như tài chính, năng lượng, truyền thông, du lịch, và là chủ sở hữu tờ báo Hurriyet và kênh truyền hình CNN Turk.  

Ngày 4-1, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ giám đốc kiêm cố vấn pháp lý và một cựu giám đốc điều hành của Dogan Holding, một trong những tập đoàn lớn nhất nước này, vì cáo buộc liên quan đến mạng lưới tổ chức của giáo sĩ Gulen.

Giáo sĩ Gulen. Nguồn: Internet 

Dogan Holding là tập đoàn thuộc dạng "hàng khủng" trong một loạt các lĩnh vực như tài chính, năng lượng, truyền thông, du lịch, và là chủ sở hữu tờ báo Hurriyet và kênh truyền hình CNN Turk.  

Đại diện của tập đoàn này tiết lộ: "Các cơ quan điều tra đã tiến hành lục soát tại văn phòng cá nhân và tư gia của hai vị giám đốc, tuy nhiên, việc này không làm ảnh hưởng tới hoạt động điều hành của tập đoàn hay các công ty con". 

Tháng trước, giám đốc điều hành Barbaros Muratoglu của hãng này cũng đã bị tạm giam để điều tra do cáo buộc "trợ giúp một nhóm khủng bố".

Giáo sĩ Gulen, người bị cáo buộc đã đứng sau chỉ đạo cuộc đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 7-2016 hiện đang sống lưu vong tại Mỹ. Đã có 240 người thiệt mạng trong cuộc đảo chính này và các nhà chức trách đã bắt giữ, miễn nhiệm và đình chỉ khoảng 120.000 người bao gồm cảnh sát, cán bộ, giáo viên, thẩm phán, bị nghi ngờ có liên quan. 
Linh Bùi
.
.
.