Thái Lan yêu cầu Anh dẫn độ cựu Thủ tướng Yingluck

Thứ Ba, 31/07/2018, 21:06
Thủ tướng Prayuth Chan-ocha ngày 31-7 đã yêu cầu Anh dẫn độ cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra, người bị lật đổ hồi năm 2014 và bị Tòa án tối cao Thái Lan kết án trong tình trạng vắng mặt.
Cựu Thủ tướng bị lật đổ của Thái Lan Yingluck Shinawatra. Ảnh Reuters

Ông Prayuth Chan-ocha cho biết thêm yêu cầu này là một thủ tục cần thiết giữa hai nước Thái-Anh, vốn là thành viên của một hiệp ước về dẫn độ quốc tế.

“Chúng ta không thể cứ đi và bắt người ở nước ngoài vì thế tùy thuộc vào nước kia sẽ bắt giữ và dẫn độ (bà ta) về Thái Lan”, ông Prayuth cho biết.

Bà Yingluck đã bỏ trốn khỏi Thái Lan hồi tháng 8 năm ngoái, ngay trước khi Tòa án tối cao Thái Lan tuyên bà này 5 năm tù vì những sai phạm liên quan đến chương trình trợ giá lúa gạo gây thiệt hại hàng tỷ USD cho chính phủ Thái Lan.

Bà Yingluck đã phủ nhận những cáo buộc và cho rằng phiên tòa đã được thúc đẩy bởi “mục đích chính trị”. Bản án đối với bà này được Tòa án tối cao Thái Lan đưa ra hồi tháng 9-2017.

Duy Tiến
.
.
.