Thái Lan quyết tiêm hỗn hợp hai loại vaccine dù WHO cảnh báo

Thứ Ba, 13/07/2021, 11:57
Thái Lan sẽ sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca để tiêm cho những đối tượng đã được tiêm mũi đầu tiên vaccine Sinovac nhằm tăng cường khả năng bảo vệ trước những biến thể mới của dịch bệnh này. 


Theo Reuters, đây là sự kết hợp công khai đầu tiên giữa một loại vaccine của Trung Quốc và một loại vaccine do phương Tây phát triển, sau khi một nghiên cứu sơ bộ mới của chuyên gia Thái Lan cho thấy vaccine Sinovac có hiệu quả kém hơn trong việc chống biến chủng Delta. 

Trao đổi về việc kết hợp hai loại vaccine, Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết: “Việc này nhằm cải thiện khả năng bảo vệ chống lại biến thể Delta và tăng khả năng miễn dịch chống lại COVID-19”. Theo ông Anutin Charnvirakul, mũi AstraZeneca sẽ được tiêm sau ba hoặc bốn tuần kể từ mũi Sinovac đầu tiên. 

Những đối tượng đã tiêm vaccine Sinovac sẽ tiếp tục được tiêm vaccine AstraZeneca tại Thái Lan. Ảnh: SCMP

Chưa có nghiên cứu cụ thể nào về việc kết hợp hai loại vaccine Sinovac và AstraZeneca được công bố, nhưng ngày càng nhiều quốc gia đang xem xét việc kết hợp các loại vaccine khác nhau hoặc tiêm nhắc lại lần ba, trong bối cảnh các biến thể COVID-19 mới đang xuất hiện nhiều hơn và nguy hiểm hơn.

Thông báo tiêm chủng kết hợp vaccine này được đưa ra một ngày sau khi Bộ Y tế Thái Lan cho biết, từ tháng 4 đến tháng 7 vừa qua, có 618 nhân viên trong tổng số 677.348 nhân viên y tế nước này từng tiêm đủ hai liều Sinovac nhưng vẫn nhiễm COVID-19, trong đó một người đã tử vong.

Thái Lan hiện cũng đang lên kế hoạch tiêm nhắc lại vaccine mRNA nhập khẩu cho nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch của mình - những người đã được tiêm vaccine Sinovac trước đó, trong bối cảnh quốc gia này đang phải đối mặt với số ca COVID-19 mới theo ngày lên tới gần 10.000 ca.

Trong khi đó, bà Soumya Swaminathan, trưởng nhóm khoa học của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 12/7 lên tiếng khuyến cáo mọi người không nên trộn và kết hợp vaccine COVID-19 từ các nhà sản xuất khác nhau.

"Đó là xu hướng nguy hiểm. Chúng ta chưa có dữ liệu và bằng chứng về khả năng kết hợp vaccine. Tình huống hỗn loạn sẽ xảy ra ở các quốc gia nếu người dân bắt đầu quyết định thời điểm và đối tượng tiêm liều vaccine thứ hai, thứ ba hay thứ tư", bà Swaminathan nói trong buổi họp báo trực tuyến.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus trong một tuyên bố cũng kêu gọi các nước không vội vàng đặt hàng và triển khai tiêm mũi vaccine tăng cường cho người đã tiêm chủng, theo Reuters.

An Nhiên
.
.
.