Thái Lan: 8 người chết ngạt trong tầng hầm ngân hàng

Thứ Hai, 14/03/2016, 19:54
Ngày 14-3, nguồn tin chính quyền Thái Lan cho biết, có 8 người đã thiệt mạng , 7 người khác bị thương trong một tai nạn tại tầng hầm ngân hàng Siam Commercial ở Bangkok.

Vụ tại nạn xảy ra vào 21h30 ngày 13-3, tại khu vực lưu trữ tài liệu của ngân hàng. Các công nhân của một nhà thầu đang làm việc thì hệ thống chữa cháy tự động được kích hoạt.

Cứu hộ các nạn nhân bị thương. Ảnh: Reuters

Hệ thống chữa cháy tự động đã phun hóa chất gọi là Pyrogen (một loại hóa chất gồm cacbonat kali, nitơ, carbon dioxide, carbon monoxide, oxit nitơ và amoniac) vào không khí làm cạn kiệt khí oxy khiến 8 công nhân ngạt thở

 Pyrogen vốn là hóa chất sử dụng trong hầu hết các hệ thống chữa cháy, nó rút cạn khí oxy trong không khí để dập tắt các đám cháy có thể phát sinh.

Bangkok Post đưa tin, cảnh sát cứu hỏa Thái Lan đã gặp khó khăn khi cứu hộ những nạn nhân do cửa bị khóa chặt.

Cảnh sát và xác các nạn nhân thiệt mạng. Ảnh: EPA

Tai nạn công nghiệp là điều hiếm gặp ở Thái Lan. Vụ tai nạn gây thiệt mạng lớn gần đây nhất là vào năm 1993 khi có 200 người thiệt mạng và 500 người khác bị thương trong một vụ hỏa hoạn tại một nhà máy sản xuất đồ chơi.

Bình Nguyễn (theo BBC)
.
.
.