Các nhà báo Nga bị bắn bằng tên lửa chống tăng ở Syria

Chủ Nhật, 29/11/2015, 11:29
Tên lửa chống tăng TOW trị giá 50.000 USD do Mỹ chế tạo đã được phiến quân Syria sử dụng để tấn công đoàn nhà báo Nga đang thực hiện công việc đưa tin trong khu vực này.
Hãng RT ngày 29-11 đã đăng tải thông tin cho thấy, kết quả điều tra của Nga và Syria đều khẳng định rằng, một nhóm phiến quân Syria đã sử dụng tên lửa chống tăng TOW có giá 50.000 USD để tấn công đoàn nhà báo người Nga. 

Kết quả này được chứng thực bằng những giám định vết thương trên người các nhà báo và đoạn video do một người trên ôtô ghi lại.

Vụ tấn công chiếc xe chở các nhà báo đại diện cho các hãng thông tấn và kênh truyền hình của Nga xảy ra hôm 23-11 khi họ đang trên đường tới căn cứ tiền tuyến của quân đội Syria ở gần Al-Daghmashila, nằm cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 20km. 

Tên lửa chống tăng TOM do Mỹ sản xuất đã được chuyển cho phiến quân Syria. Ảnh: RT

Ba nhà báo đã bị thương gồm 1 phóng viên hãng Itar-Tass và 2 phóng viên hãng RT bằng tiếng Arab và tiếng Anh. 

Hãng RT khẳng định, phiến quân ở vùng biên giới Syria- Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang sở hữu gần 100 tên lửa chống tăng TOW do Mỹ sản xuất. Loại vũ khí này được Arab Saudi mua từ Mỹ rồi vận chuyển qua đường Thổ Nhĩ Kỳ cho các nhóm phiến quân này.

Anh Tuấn
.
.
.