Vừa hô khẩu hiệu tiếng Arab vừa đâm loạn xạ trên tàu điện ngầm

Thứ Ba, 10/05/2016, 15:39
Một người đàn ông đã dùng dao tấn công hành khách tại một ga tàu điện ngầm ở Munich Đức vào sáng sớm ngày 10-5 khiến một người thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

Theo truyền thông Đức vụ tấn công diễn ra tại ga tàu điện ngầm Grafing cách thủ phủ Barvaria  miền nam nước Đức khoảng 32 km.

Phát ngôn viên của cảnh sát Đức cho biết nhiều nhân chứng kể lại thủ phạm đã hô khẩu hiệu tiếng Arab là Allahu Akbar (Chúa trời vĩ đại) khi tấn công mọi người.

Cảnh sát phong tỏa ga tàu điện ngầm Grafing. Ảnh: APTN

Cảnh sát Đức đang điều tra xem kẻ tấn công có liên hệ với các tổ chức Hồi giao cực đoan hay không. Đức một nước tham gia liên minh tổ chức chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) chưa hề bị tấn công khủng bố lớn như hai nước láng giềng là Pháp và Bỉ.

Nhưng giới an ninh Đức đang ở trong tình trạng báo động và giới chức nước này nhiều lần cảnh báo về nguy cơ bị tấn công. 800 người đã rời Đức để tham gia các nhóm thánh chiến ở Syria và Iraq.

Bình Nguyễn
.
.
.