Rơi máy bay quân sự tại Mỹ, toàn bộ phi hành đoàn tử nạn

Thứ Tư, 04/04/2018, 14:22
Một chiếc trực thăng của lực lượng Thủy quân Lục chiến của Mỹ đã gặp tai nạn trong chuyến bay huấn luyện tại khu vực El Centro, California, khiến toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng.
Hình ảnh minh họa cho máy bay trực thăng CH-53E Super Stallion. Nguồn: Wiki

Theo ABC7, máy bay trực thăng CH-53E Super Stallion đang làm nhiệm vụ thì gặp nạn và rơi lúc 14 giờ 35 phút ngày 3-4 (giờ Mỹ), gần khu vực thành phố Plaster, nằm cách biên giới Mỹ-Mexico khoảng 32 km về phía Bắc.

Các quan chức cho biết, toàn bộ phi hành đoàn gồm 4 thành viên được cho là đã không thể sống sót sau vụ tai nạn. Danh tính của những nạn nhân vẫn chưa được công bố. 

Theo nhà sản xuất Lockheed Martin, loại trực thăng CH-53E này được thiết kế với khả năng nâng các vật nặng như xe quân sự và hàng hóa từ tàu lên bờ và tới địa hình cao. Nó cũng được coi là một trong những trực thăng lớn nhất trên thế giới.

Trước đó, ngày 15-3, một chiếc máy bay quân sự của Mỹ chở bảy người đã rơi xuống khu vực gần thị trấn al-Qaim, thuộc tỉnh Anbar miền Tây Iraq, giáp giới Syria.

Duy Tiến
.
.
.