Quốc gia châu Phi phát hiện 6.000 di cốt trong mộ tập thể

Chủ Nhật, 16/02/2020, 07:39
Ủy ban Sự thật và Hòa giải Burundi đã phát hiện hơn 6.000 bộ di cốt trong 6 ngôi mộ tập thể ở tỉnh Karusi, phát hiện lớn nhất kể từ khi chính phủ tiến hành chiến dịch khai quật trên toàn quốc hồi tháng 1 vừa qua.
Quá khứ đầy bạo lực tại quốc gia nhỏ bé châu Phi đang dần được hé lộ. Ảnh Reuters. 

Chủ tịch Ủy ban, Pierre Claver Ndayicariye, ngày 15/2 cho biết, di cốt của 6.032 nạn nhân cũng như hàng ngàn viên đạn đã được tìm thấy tại những ngôi mộ tập thể. Quần áo, kính và tràng hạt được sử dụng để xác định một số nạn nhân.

Quốc gia Đông Phi nhỏ bé này đang vật lộn để tìm hiểu quá khứ bạo lực, đặc trưng bởi sự chiếm đóng thuộc địa và nội chiến kéo dài nhiều thập kỷ.

Liên quan đến một vụ thảm sát được cho là nhắm vào những người thuộc nhóm dân tộc Hutu, Ndayicariye cho biết gia đình của các nạn nhân giờ đã có thể “phá vỡ sự im lặng” bị áp đặt 48 năm trước.

Dân cư Burundi được phân chia thành các nhóm dân tộc Tutsi và Hutu. Cuộc nội chiến bùng nổ nhiều thập kỷ trước đã giết chết 300.000 người và kết thúc vào năm 2005, được cho là có những âm mưu dân tộc.

Ủy ban do chính phủ điều hành này được thành lập vào năm 2014 để điều tra quá khứ tàn bạo từ năm 1885, khi người nước ngoài đến Burundi, cho đến năm 2008, khi một thỏa thuận hòa bình chấm dứt cuộc nội chiến được thực hiện đầy đủ.

Cho đến nay, Ủy ban trên đã lập bản đồ hơn 4.000 ngôi mộ tập thể trên khắp đất nước và xác định hơn 142.000 nạn nhân.

Duy Tiến
.
.
.