Quan chức cấp cao Trung Quốc ăn mì gói trước cuộc gặp với Mỹ

Thứ Sáu, 19/03/2021, 17:37
Cuộc họp cấp cao trực tiếp giữa giới chức Trung Quốc và Mỹ tại Alaska diễn ra căng thẳng và hai bên dường như đã không tổ chức bữa tiệc chung nào.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, Ủy viên Quốc vụ Dương Khiết Trì và hai quan chức Mỹ dự hội nghị tại Alaska gồm Ngoại trưởng Antony Blinken cùng Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sulivan. Ảnh: Nikkei 

Trong một bản tin liên quan cuộc gặp đầu tiên giữa quan chức ngoại giao cấp cao hai nước Trung-Mỹ tại Alaska, đài CGTN của Trung Quốc đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh phái đoàn Trung Quốc bước phòng phòng họp chiều 18/3, trong đó Ngoại trưởng Vương Nghị hỏi Ủy viên Quốc vụ Dương Khiết Trì ăn gì vào bữa trưa trước cuộc gặp, ông Dương trả lời: Mì gói.

Một số nguồn tin cho hay hai bên ban đầu có kế hoạch ăn trưa, nhưng câu trả lời của ông Dương Khiết Trì cho thấy dường như hai bên đã không tổ chức bữa tiệc chung nào.

Đây được xem là một dấu hiệu cho thấy thái độ căng thẳng tại cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa Trung-Mỹ từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức. Hai bên dự kiến tiếp tục làm việc vào ngày 19/3 (giờ Mỹ), song chưa thể dự báo thái độ của phái đoàn hai nước tại cuộc gặp.

Tại phiên làm việc đầu tiên, hai bên đã thảo luận và tranh cãi gay gắt về nhiều vấn đề. Cuộc họp này được lên lịch kéo dài 2 giờ, nhưng đã kéo dài gần 4 giờ đồng hồ trong bầu không khí căng thẳng. Có thời điểm, khi phóng viên bắt đầu rời phòng họp, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bất ngờ đề nghị họ quay lại và phái đoàn hai bên tiếp tục những phát biểu gay gắt nhằm về bên kia.

Tờ Wall Street Jounal cho hay, phái đoàn của Bắc Kinh đến Alaska với hi vọng chính quyền Mỹ dỡ bỏ một số chính sách cứng rắn do cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt. CNN nói rằng, Trung Quốc muốn một "khoảnh khắc Alaska" để cải thiện quan hệ song phương, nhưng những gì diễn ra cho thấy chính quyền của ông Biden sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách cứng rắn với Trung Quốc.

Thiện Nhân
.
.
.