Phu nhân Thủ tướng Canada nhiễm COVID-19

Thứ Sáu, 13/03/2020, 09:42
Bà Sophie Grégoire Trudeau, phu nhân của Thủ tướng Justin Trudeau, đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Thủ tướng Canada và phu nhân. Ảnh Getty Images. 

Văn phòng Thủ tướng Canada đưa ra thông báo tối 12/3 (giờ địa phương) cho biết phu nhân Thủ tướng có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, virus Corona chủng mới, gây bệnh COVID-19.

Trước đó, bà Sophie Grégoire Trudeau tham dự một sự kiện tại Anh, sau đó có triệu chứng giống như bị cúm nhẹ. 

Cũng theo Văn phòng Thủ tướng Canada, ông Trudeau đang tự cách ly tại nhà, trong thời gian phu nhân Sophie Grégoire Trudeau đang chờ kết quả xét nghiệm virus SARS-CoV-2.

Ông Trudeau sẽ tự cách ly trong 14 ngày, chưa xét nghiệm vì ông chưa có triệu chứng. Ông Trudeau sẽ có bài phát biểu quốc gia liên quan đến dịch COVID-19 trong ngày 13/3. 

Duy Tiến
.
.
.