Phi xe lăn vào ngân hàng dọa đánh bom rồi cướp

Chủ Nhật, 13/03/2016, 13:45
Một người đàn ông Croatia ngồi trên xe lăn đã thực hiện một vụ cướp ngân hàng sau khi người qua đường giúp đỡ anh ta đi vào cơ sở tài chính, truyền thông địa phương đưa tin ngày 12-3.


“Tôi có bom”, người đàn ông khuyết tật 35 tuổi hét lên để gây sốc cho nhân viên đang làm việc cho chi nhánh Ngân hàng Erste của Cộng hòa Áo ở thủ đô Zagreb, Croatia, trước khi ép họ phải đưa tiền mặt, báo Vecernji đưa tin.

Tên cướp ngồi xe lăn tiến vào chi nhánh ngân hàng Erste.

Tờ báo cho biết, vụ phạm pháp hình sự xảy ra vào ngày 10/3, chỉ vài giây sau khi nghi phạm nhã nhặn, lịch sự cám ơn người qua đường giúp đỡ hắn đi vào ngân hàng trên xe lăn.

Sau đó dọa có bom và vũ khí “nóng” để thực hiện vụ cướp.

Sau khi nhân viên giao 50.000 kuna tiền Croatia tương đương 162 triệu đồng, tên cướp đã tự lăn xe đến một bãi đỗ xe taxi, ở đây một tài xế giúp hắn lên xe.

Cuối cùng hắn đã bị cảnh sát Croatia bắt sau vài giờ gây án.

Không hề biết hành vi phạm tội của hành khách, tài xế đưa tên cướp đến phía bắc Bjelovar, tại thành phố này hắn đã bị cảnh sát bắt.

Quỳnh Hoa
.
.
.