Pháp đang không kích các trại huấn luyện khủng bố

Thứ Hai, 19/10/2015, 19:28
Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 19/10 tuyên bố, các cuộc không kích của nước này tại Syria đang nhằm trực tiếp vào các trại huấn luyện khủng bố.

Phát biểu trên Đài phát thanh RTL, Tổng thống Hollande nói: “Những phần tử khủng bố tại Syria được đào tạo để thực hiện các cuộc tấn công, và hiện nay có khoảng 600 người Pháp đang ở đó. Chúng tôi tin rằng họ sẽ quay trở về Pháp và chúng tôi phải ngăn chặn việc này bằng việc tấn công vào các trại huấn luyện”.

Tổng thống Hollande khẳng định Pháp đang không kích các trại huấn luyện khủng bố tại Syria.

Pháp bắt đầu chiến dịch không kích vào các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria từ cuối tháng 9 vừa qua. Thủ tướng Pháp Manuel Valls cho biết, chiến dịch không kích của nước này là “cần thiết để tự vệ”.

Khổng Hà
.
.
.