Pfizer thu lợi nhuận khủng từ việc sản xuất vaccine COVID-19

Thứ Năm, 06/05/2021, 10:18
Đại dịch COVID-19 được cho là sẽ trở nguồn thu lợi nhuận lớn của hãng dược phẩm khổng lồ Pfizer trong nhiều năm tới trong bối cảnh các đơn đặt hàng vaccine của công ty này “xếp hàng” cho đến năm 2024.
Ảnh minh họa Reuters. 

Trong báo cáo kết quả kinh doanh quý đầu tiên của năm 2021, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Pfizer, Albert Bourla, cho biết công ty dự kiến ​​sẽ đạt doanh thu 26 tỷ USD từ vaccine COVID-19 trong năm nay. Vaccine này được sản xuất với sự hợp tác của hãng BioNTech của Đức. Tuy nhiên, ông Bourla kỳ vọng rằng sản xuất vaccine sẽ tiếp tục phát triển trong những năm tới, trong bối cảnh việc công ty này chuẩn bị sản xuất 3 tỷ liều vào năm 2022.

Ông Bourla cũng tiết lộ rằng Pfizer đã đạt được thỏa thuận với Canada về cung cấp 125 triệu liều vaccine vào năm 2022 và 2023, một phương án cung cấp 60 triệu liều khác vào năm 2024 cũng đang được xem xét.

Dân số Canada chỉ là 37,6 triệu người. Theo số liệu thống kê của chính phủ, Ottawa đã chi hơn 1 tỷ USD để mua 180 triệu liều vaccine, trong đó có tới 76 triệu liều do Pfizer sản xuất, dự kiến ​​sẽ bắt đầu được vận chuyển vào tuần này, ngoài ra còn có 3 loại vaccine khác từ Moderna, Johnson & Johnson và AstraZeneca.

Ngoài ra, Pfizer đã ký một thỏa thuận cung cấp cho Anh thêm 60 triệu liều vào năm 2021 và cung cấp đủ liều cho Israel vào năm 2022.

Giám đốc tài chính của Pfizer, Frank D’Amelio, cũng cho biết, tính theo tỷ lệ phần trăm trong tổng doanh thu của công ty, vaccine COVID-19 đã tăng lên 36% so với mức 25% vào đầu năm. Ông cũng cho biết Pfizer dự kiến ​​sản xuất 2,5 tỷ liều vào năm 2021 và đã ký hợp đồng cung cấp 1,6 tỷ liều trong năm nay.

Hiện tại, nguồn thu của Pfizer từ vaccine COVID-19 hoàn toàn có được từ các hợp đồng của chính phủ. Công ty này đưa ra 3 mức giá tùy thuộc vào mức độ giàu có tương đối của quốc gia mua. Không rõ các mức giá đó chênh lệch như thế nào, nhưng giá cho mỗi liều vaccine tại Mỹ là 19,50 USD, trong khi Malaysia, xếp hạng 36 trên thế giới theo tổng sản phẩm quốc nội, trả tương đương 18,79 USD cho mỗi liều.

Duy Tiến (Theo Sputnik)
.
.
.