Pakistan hứng chịu mưa lũ trên diện rộng, ít nhất 63 người chết

Chủ Nhật, 30/08/2020, 09:20
Sau khi hứng chịu mưa lũ trong nhiều ngày liên tiếp kể từ ngày 23/8, thì phải tới hôm qua (29/8), chính quyền thành phố duyên hải Karachi mới có thể triển khai các biện pháp cứu hộ nhằm sơ tán cư dân ra khỏi nơi ngập lụt.

Cuộc sống bình thường bắt đầu quay trở lại với người dân thành phố duyên hải Karachi, Pakistan hôm 29/8 sau khi nước lũ từ những ngày mưa xối xả vừa qua bắt đầu rút đi. Được biết, 47 người đã thiệt mạng trong tuần qua ở Karachi liên quan đến mưa lũ.

Mưa lớn kéo dài khiến cuộc sống của người dân tại Pakistan thêm phần khốn khó. (Ảnh: AP)

Mưa lớn kéo dài đã làm hư hỏng hầu hết hệ thống đường dây điện, gây mất điện trên diện rộng ở Karachi, khiến cho đời sống của cư dân tại thành phố 15 triệu dân này càng thêm khốn khó. 

Khi mưa bắt đầu ngớt, các binh lính và chính quyền thành phố Karachi đã ráo riết tăng cường nỗ lực tiếp cận những cư dân mắc kẹt trên các tuyến phố ngập lũ. Mưa lớn buộc người dân phải sơ tán đến các khu vực lân cận bên ngoài thành phố. Lương thực cùng lều bạt hiện đã được cung cấp cho ít nhất 10.000 người dân.

Tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa lân cận, ít nhất 16 người đã bị thiệt mạng vì lũ lụt.

Từ tháng 7 đến tháng 9 hàng năm, nhiều thành phố ở Pakistan phải vật lộn để đối phó với những trận mưa lớn kéo dài, cùng với đó là sự không hài lòng với tiến độ ứng cứu của chính phủ.

Cao Trung (thep AP)
.
.
.