Ông Kim Jong-un bất ngờ đưa "Tháng Ba gian khổ" vào lời kêu gọi

Thứ Sáu, 09/04/2021, 10:47
Truyền thông Triều Tiên ngày 9/4 đưa tin, nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un đã lên tiếng kêu gọi quan chức thực hiện chiến dịch "Tháng Ba gian khổ" trong công tác và lao động, trong bối cảnh quốc gia này đang gặp nhiều khó khăn vì COVID-19 và các lệnh trừng phạt. 

"Tháng Ba gian khổ" là một thuật ngữ được các quan chức Triều Tiên sử dụng để kêu gọi tinh thần người dân vượt qua nạn đói xảy ra những năm 90 từng khiến khoảng 3 triệu người Triều Tiên thiệt mạng sau khi Liên Xô sụp đổ.

Khoảng thời gian này thường được nói đến như một sự kiện lịch sử với Triều Tiên. Reuters cho rằng, việc ông Kim đưa ra thông điệp này dường như đang có ý so sánh với các vấn đề hiện tại mà Triều Tiên đang gặp phải, tương đồng với tuyên bố ông đưa ra hôm 7/4 rằng đất nước đang đối mặt với “tình huống tồi tệ nhất từ ​​trước đến nay”.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Yonhap

Phát biểu bế mạc hội nghị Bí thư Chi bộ Đảng Lao động Triều Tiên hôm 8/4, nhà lãnh đạo nước này kêu gọi các đảng viên cơ sở cần chủ động và có trách nhiệm hơn trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm đổi mới kinh tế đất nước, vốn được thông qua hồi tháng 1 vừa qua.

“Tôi đã quyết định yêu cầu các Chi bộ Đảng ở tất cả các cấp tổ chức một chiến dịch 'Tháng Ba gian khổ' khác khó hơn để giảm bớt khó khăn cho người dân, dù chỉ một chút", Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời ông Kim Jong-un cho biết.

Cho đến nay, Triều Tiên vẫn chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 nào. Nước này đã chấm dứt hầu hết hoạt động du lịch xuyên biên giới, hạn chế thương mại ở mức nhỏ giọt, và áp đặt các hạn chế khác để ngăn chặn bùng phát dịch bệnh.

Song, những biện pháp đó, kết hợp với các lệnh trừng phạt quốc tế đang diễn ra đối với các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, đã gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế nước này và làm dấy lên lo ngại về khủng hoảng nhân đạo.

Một nhóm chuyên gia độc lập giám sát các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc gần đây đã báo cáo rằng, các nhóm viện trợ quốc tế đang rất khó khăn trong việc tiếp cận phụ nữ và trẻ em ở Triều Tiên do tình trạng phong tỏa vì đại dịch, khiến hàng trăm nghìn người có khả năng không được cung cấp nguồn dinh dưỡng cần thiết.

Tuy nhiên, một quan chức tại Bộ Y tế Triều Tiên hồi đầu tuần qua đã đưa ra một tuyên bố phủ nhận việc trẻ em nước này phải đối mặt với tình trạng suy dinh dưỡng và cho rằng những báo cáo như vậy chỉ nhằm mục đích làm xấu hình ảnh của đất nước Triều Tiên.

An Nhiên
.
.
.