Nổ mỏ than tại Trung Quốc, 14 người thiệt mạng

Thứ Ba, 17/12/2019, 13:06
Những vụ nổ mỏ than thường xảy ra thường xuyên tại Trung Quốc do thiếu giám sát và nhận thức về an toàn cháy nổ. 


Theo giới chức Trung Quốc, 14 thợ mỏ đã thiệt mạng trong một vụ nổ mỏ than và khí đốt hôm 17-12 tại khu mỏ Guanglong, thuộc huyện An Long, tỉnh Quý Châu ở Tây Nam nước này.

Lực lượng cứu hộ được triển khai sau khi xảy ra vụ nổ mỏ than sáng 17-12 tại khu mỏ Guanglong, thuộc huyện An Long, tỉnh Quý Châu. (Ảnh: Weibo)

Hai người vẫn còn đang mắc kẹt dưới hầm, 7 công nhân đã được đưa đến nơi an toàn sau vụ tai nạn và công tác cứu hộ vẫn đang được tiếp tục, chính quyền địa phương cho biết.

Tại Trung Quốc, các vụ nổ mỏ than thường xuyên xảy. Tháng trước, vụ nổ tại một hầm khai thác than ở huyện Bình Dao, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc hôm 18-11 đã khiến 15 thợ mỏ thiệt mạng cùng 9 người khác bị thương.

Vào tháng 7-2019, 6 công nhân đã thiệt mạng và một người bị thương trong vụ nổ khí đốt tại một mỏ than ở huyện Tất Tiết, tỉnh Quý Châu.

Theo số liệu của Bộ quản lý các tình trạng khẩn cấp của nước này, số lượng người tử vong do các vụ tai nạn hầm mỏ trong năm 2018 là 333 người, giảm so với 375 người trong năm 2017. 

Cao Trung (Theo AFP)
.
.
.