Nổ kinh hoàng tại lễ hội carnival Paris, 30 người bị thương

Chủ Nhật, 02/04/2017, 08:20

Có ít nhất 30 người bị thương sau vụ nổ ở Villepinte, một khu vực ngoại thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp vào rạng sáng 4-2.

Truyền thông Pháp cho biết có 3 hoặc người đang trong tình trạng nguy kịch.

Vụ nổ xảy ra vào lúc 0 giờ ngày 2-4 (giờ Hà Nội) khi Lễ hội carnival đường phố bắt đầu khai mạc.

Khoảnh khắc kinh hoàng khi vụ nổ xảy ra

Một hình nộm làm bằng rơm và gỗ đã bị đốt cháy, báo Người Paris đưa tin.

Nhiều người bị thương vì những mảnh vỡ, cơ quan tình trạng khẩn cấp khẩn trương đến hiện trường.

Những người chứng kiến vụ nổ đã miểu tả khoảnh khắc kinh hoàng về hiện trường tai nạn.

Họ cho truyền thông biết “một người đàn ông bị gãy tay và “một em bé máu chảy đầm trên mặt”.

Đoạn phim được phát trên Periscope cho thấy có một đám cháy lớn tại khu vực tổ chức carnival.

Trong số những người bị thương có bà Martin Valleton quận trưởng Villepinte, bị thương ở chân phải.

 “Vụ tai nạn xảy ra rất bất ngờ. Hiện bà quận trưởng đang được điều trị cùng với những nạn nhân khác.

Các nhà chức trách đang thực hiện hoạt động cứu nạn

Cảnh sát yêu cầu  mọi người tránh xa ngọn lửa, giữ khoảng cách an toàn, trong khi các nhà chức trách khắc phục hậu quả và thực hiện hoạt động cứu nạn.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy có nhiều xe cấp cứu và nhân viên y tế.

Nhiều nguồn tin khác nhau cho biết ngọn lửa bùng phát pháo hoa có tên gọi Bengal- một loại pháo hoa thường gây nguy hiểm đã bị cấm ở nhiều quốc gia.

Phạm Trúc
.
.
.