Những kẻ khủng bố Paris mua súng ở Đức

Thứ Sáu, 27/11/2015, 14:08
Những kẻ gây ra thảm kịch tại thủ đô Paris (Pháp) vào đêm 13-11 đã mua súng từ một tay buôn bán vũ khí người Đức thông qua mạng Internet.

Thông tin trên do tờ Bild tiết lộ, sau khi tham chiếu các thông tin từ một số quan chức Đức, những người tham gia điều tra làm rõ các tình tiết của thảm kịch trên, nhằm ngăn chặn việc tương tự xảy ra tại nước này.

Cũng theo nguồn tin trên, vũ khí được sử dụng trong các cuộc tấn công là súng trường tự động Kalashnikov 7,62mm (viết tắt là AK) không giấy phép.

Cảnh tượng tại Paris đêm 13-11.

Ngoài ra, hãng Ria Novosti đưa tin, cảnh sát Đức đã bắt giữ tại Stuttgart tay lái buôn bị cáo buộc đã bán vũ khí cho bọn khủng bố. 

Theo các dữ liệu thu được sau khi kiểm tra hòm thư điện tử của tên này, vào khoảng đầu tháng 11, tay lái buôn này đã bán 4 khẩu súng cho “một người Arab ở Paris”.

Khổng Hà (theo RT)
.
.
.