Nhật Bản tiếp nhận máy bay chiến đấu tàng hình hiện đại nhất châu Á

Thứ Bảy, 24/09/2016, 16:04
Nhật Bản đã trở thành quốc gia châu Á đầu tiên trang bị máy bay chiến đấu tàng hình trong lực lượng không quân.

Ngày 23-9, trong một buổi lễ với 400 khách mời tại Texas Mỹ, bộ Quốc phòng Nhật Bản đã tiếp nhận chiếc F-35A đầu tiên do hãng Lockheed Martin sản xuất . Chiếc F-35A mới sẽ gia nhập lực lượng phòng vệ trên không của Nhật Bản (JASDF)

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kenji Wakamiya đánh giá rất cao loại máy bay F-35A, ông cho rằng với khả năng bị phát hiện thấp cũng như hệ thống vũ khí tiên tiến đây là một trong những cỗ máy trên không hiện đại nhất.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản phát biểu bên chiếc F-35A đầu tiên của nước này

Ông Wakamiya cho biết với tình hình an ninh xung quanh Nhật Bản đã diễn biến phức tạp, F-35A với sự xuất sắc của nó rất quan trọng trong nền quốc phòng của Tokyo. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản tuyên bố Tokyo cam kết mua thêm F-35 qua từng năm.

Nhật Bản đã đặt hàng 42 chiếc F-35A để thay thế phi đội 80 chiếc F-4 Fantom đã 50 tuổi của mình. 4 chiếc F-35A đầu tiên được đặt tên AX-1 đến AX-4 sẽ được chế tạo tại nhà máy Fort Worth hãng Lockheed. 38 chiếc còn lại sẽ do hãng Mitsubishi Heavy Industries (MHI) chế tạo.

Dự kiến vào tháng 12-2016, chiếc F-35A thứ 5(AX-5) của Nhật Bản sẽ được chế tạo tại nhà máy Nagoya của MHI. Hãng MHI đã nhận được hợp đồng sản xuất F-35A từ năm 2011 theo giấy phép từ Lockheed 

Trong khi đó Bộ Ngoai giao Mỹ thông báo đã thông qua hợp đồng 1,9 tỷ USD bán 4 máy bay tiếp nhiên liệu KC-46A và radar cảnh báo sớm  Raytheon's ALR-69A cho Nhật Bản.

B.N
.
.
.