Nhật Bản hứng chịu động đất đúng ngày tưởng niệm 8 năm thảm họa hạt nhân

Thứ Hai, 11/03/2019, 11:08
Một trận động đất mạnh 5,9 độ richter đã xảy ra vào rạng sáng ngày 11-3 ngoài khơi bờ biển phía Đông tỉnh Fukushima, Nhật Bản, Xinhua đưa tin. 

Người dân cầu nguyện cho các nạn nhân thảm họa Fukushima. Ảnh: Japan Times

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết trận động đất xảy ra khoảng 2h11 phút sáng (giờ địa phương), với tâm chấn sâu 10km.

Hiện chưa có thông tin chính xác về những thiệt hại do trận động đất gây ra, song truyền thông Nhật Bản cho biết ít nhất 3 khu vực của tỉnh Hokkaido đã chịu tác động của trận động đất.

Một cơn dư chấn có cường độ 5,1 đã xảy ra sau khoảng 13 phút tại cùng vị trí các khu vực vừa bị động đất, song không có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra.

Trận động đất xảy ra đúng vào ngày đất nước Mặt trời mọc tưởng niệm 8 năm ngày xảy ra thảm họa kép động đất sóng thần tại khu vực phía đông bắc Nhật Bản năm 2011.

 Nhật Bản nằm trên “Vành đai lửa Thái Bình Dương”, điểm nóng thường xuyên diễn ra các hoạt động địa chấn. Năm 2011, nước này ghi nhận trận động đất mạnh nhất trong lịch sử. 

Thảm họa kép động đất, sóng thần xảy ra ngày 11-3-2011 tại phía đông bắc Nhật Bản đã cướp đi sinh mạng của hơn 15.000 người, gây ra thảm họa hạt nhân kinh hoàng Fukushima.

Lam Ninh
.
.
.