Nhà máy hóa chất Nhật Bản bất ngờ phát nổ, 14 người bị thương

Thứ Sáu, 01/12/2017, 10:00
Một vụ nổ lớn đã xảy ra vào sáng 1-12 tại một nhà máy hóa chất đặt tại thành phố Fuji, Nhật Bản khiến ít nhất 14 người bị thương. 

Những hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, các cột khói đen đã xuất hiện dày đặc tại hiện trường vụ nổ. 

Toàn bộ người dân sống trong bán kính 100m quanh khu vực nhà máy hóa chất đã được yêu cầu di tản khẩn cấp. Tuyến đường sắt địa phương cũng bị gián đoạn do sự cố nhà máy hóa chất này.

Hình ảnh được ghi lại từ clip hiện trường. Ảnh: Twitter

Theo RT, vụ nổ xảy ra vào khoảng 8h30 sáng ngày 1-12 (giờ địa phương). Những thống kê ban đầu cho biết có ít nhất 14 người bị thương trong vụ nổ này, trong đó 3 người đang trong tình trạng nguy kịch. 

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, lực lượng cứu hỏa địa phương đã được huy động ngay lập tức để dập tắt đám cháy, ngăn chặn cháy lan sang các khu dân cư.

Người dân trong phạm vi 100m quanh khu vực nhà máy đã được yêu cầu phải di dời khẩn cấp. Ảnh: Twitter
Những cột khói lớn bốc lên từ khu vực vụ nổ xảy ra. Ảnh: Twitter

Nhà máy hóa chất phát nổ tại Fuji sáng 1-12 thuộc sở hữu của công ty Công nghiệp hóa chất Arakawa. 

Theo mô tả của website công ty này, nhà máy chịu trách nhiệm sản xuất các sản phẩm chất lượng cao và thân thiện với môi trường bao gồm keo, mực, cao su, nhựa và giấy.

NHK đưa tin cơ quan cứu hỏa địa phương cho biết, các vật liệu dễ cháy như xăng dầu được lưu trữ tại nhà máy có thể chính là tác nhân gây ra vụ nổ trên.

Lam Ninh (Theo RT)
.
.
.