Nga mời nhà báo xem tên lửa, chiến hạm tại Syria

Thứ Sáu, 18/12/2015, 16:42
Ngày 18-12, hãng tin RT đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga đã mời các nhà báo đến thăm tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường Moskva và hệ thống tên lửa phòng không S400 đang hiện diện tại Syria.

Chiếc tàu tuần dương Moskva nặng 12.900 tấn trực thuộc hạm đội Biển Đen của Nga đang có mặt tại cảng. Soái hạm hạng nặng này mang theo 64 tên lửa phòng không S300F có khả năng tiêu diệt các mục tiêu từ 75km và 150km.

Tuần dương hạm Moskva. Ảnh: Reuters.

Đặc biệt, Moskva sở hữu 16 tên lửa diệt hạm  P-500 Bazalt or P-1000 Vulkan có tầm bắn lên tới 500 km. Theo nhiều chuyên gia, một chiếc tuần dương hạm như Moskva có thể xóa sổ cả một biên đội tàu sân bay.

Ngoài ra, các nhà báo cũng có dịp chứng kiến tận mắt hệ thống phòng không tiên tiến S400 của Nga tại căn cứ Khmeimim. Radar của S400 có thể theo dõi những mục tiêu có tốc độ lên tới 17.000 km/h, với tầm bắn tối đa lên tới 400 km. Một tổ hợp S400 có thể bao phủ hầu hết không phận Syria, một phần phía bắc Jordan và Israel cũng như phía nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Tên lửa phòng không S400.

Nga đã triển khai hệ thống tên lửa phòng không S400 đến Syria sau sự kiện một máy bay Su24 của Moscow bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ.

Bình Nguyễn
.
.
.