Nga khuyến cáo công dân không nên đến Thổ Nhĩ Kỳ

Thứ Tư, 25/11/2015, 12:21
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov hôm 24-11 đã đưa ra khuyến cáo công dân nước này không nên tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov hôm 24-11 đã đưa ra khuyến cáo công dân nước này không nên tới Thổ Nhĩ Kỳ. Đồng thời, ông Sergei Lavrov cũng đã hủy chuyến thăm Istanbul và gặp mặt với người đồng cấp Feridun Sinirlioglu.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov. (ảnh: Reuters)

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Ngoại giao Nga cho rằng, hiện tại đang xuất hiện các biểu hiện xảy ra khủng bố trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ và theo đánh giá của cơ quan tình báo Nga, nguy cơ khủng bố tại Thổ Nhĩ Kỳ không hè kém Ai Cập. 

Vì vậy, Nga không khuyến khích công dân của mình tới Thổ Nhĩ Kỳ với mục đích du lịch hay các mục đích khác. Theo tin từ hãng Interfax, hiện có khoảng 10.000 công dân Nga đang đi du lịch ở Thổ Nhĩ Kỳ. 

Chiếc Su-24 của Nga bị bắn hạ và chiếc F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ. (ảnh: Reuters)
Sông Thương (Theo RT)
.
.
.