Nga hủy diệt gần 500 mục tiêu khủng bố trong hai ngày

Thứ Hai, 23/11/2015, 15:43
Ngày 23/1, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov xác nhận, trong 48 giờ qua, Không quân Nga đã tấn công và hủy diệt 472 mục tiêu khủng bố ở các tỉnh Aleppo, Damascus, Idlib, Latakia, Hama, Homs và Deir ez Zor ở Syria.

Theo ông Konashenkov, trong hai ngày qua, Không quân Nga tiếp tục đẩy mạnh công tác do thám các mục tiêu khủng bố và "đã thực hiện 141 đợt không kích". Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, sau các sứ mệnh chiến đấu, toàn bộ các máy bay Nga đều đã trở về căn cứ Khmeimim ở Latakia một cách an toàn.

Chiến đấu cơ Su-30SM cùng máy bay ném bom Tu-160 trên bầu trời Syria.

Cùng ngày, Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố các lực lượng của hính phủ đang giành thắng lợi tại “hầu khắp” các mặt trận nhờ vào các cuộc không kích của Nga trong gần hai tháng qua và "cán cân lợi thế" đang nghiêng về phía quân đội chính phủ ở nhiều vùng trên cả nước. 

Tổng thống Assad nhấn mạnh, quân đội Syria mở rộng chiến thắng ra nhiều khu vực là nhờ việc “Nga hợp tác với chính phủ Syria”.

Trần Linh
.
.
.