Một căn cứ quân sự ở Bắc Cực của Nga chỉ cách Mỹ gần... 500km

Thứ Hai, 07/12/2015, 17:01
Ngày 7-12, hãng tin Tass dẫn nguồn tin cấp cao từ Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga cho biết, việc triển khai và trang bị cho 6 căn cứ quân sự ở Bắc Cực của Nga đã hoàn tất.

Thông tin trên được đưa ra tại diễn đàn quốc tế lần thứ 5 bàn về hiện tại và tương lai của Bắc Cực. Nguồn tin ghi rõ: “Theo tài liệu của Bộ Tổng tham mưu, việc triển khai và trang bị cho 6 căn cứ quân sự ở Bắc Cực”.

Các căn cứ quân sự của Nga (màu đỏ) tại Bắc Cực.

Cũng theo nguồn tin, các căn cứ đã được triển khai trên các đảo Kotelny thuộc quần đảo Tân Siberi, đảo Alexandra Land thuộc quần đảo Franz Josef Land, đảo Sredny thuộc quần đảo Severnaya Zemlya cũng như tại đảo Rogachevo settlement thuộc quần đảo Novaya Zemlya, hai đảo Cape Schmidt và Wrangel Island, một phần của khu tự trị Chukotka.

Điều đáng chú ý là các căn cứ quân sự tại các đảo Wrangel, Đảo Kotelny và tại Cape Schmidt chỉ cách Alaska (Mỹ) gần 500km.

Khổng Hà
.
.
.