Người cứu "niềm tự hào" của Mỹ đến từ Nga

Thứ Ba, 21/06/2016, 14:24
Dây chuyền sản xuất dòng máy bay Boeing-747, niềm tự hào của công nghiệp hàng không Mỹ sẽ được tiếp thêm sức sống nhờ hợp đồng sắp tới Nga .

Theo thông tin mới đây từ BloomBerd được dẫn từ nguồn giấu tên cho biết, hợp đồng mua 10 máy bay Boeing-747 có giá 10 tỷ USD đến từ Nga. Người mua là hãng hàng không AirBridgeCargo Airlines, công ty con của Tập đoàn Volga-Dnepr Group,.

Phiên bản máy bay đặt hàng là loại 747-8. Hợp đồng sẽ được ký vào tháng 7-2016 tại triển lãm hàng không Farnborough Air Show tại Anh. Hiện hai hãng chưa có bình luận nào nhưng Volga-Dnepr Group xác nhận kế hoạch mua 20 chiếc Boeing-747 của mình trong tương lai.

Một chiếc Boeing-747. Ảnh: Reuters.

Boeing-747 được biết đến nhiều với tên Jumbo Jet là loại máy bay chở khách khổng lồ của Mỹ, nó có giá khoảng 379 triệu USD một chiếc, đắt thứ 2 trong danh sách các máy được hãng Boeing chế tạo.

Nhu cầu của Boeing-747 sụt giảm đáng kể trong nhiều năm qua do không thể cạnh tranh với các loại máy bay 2 động cơ rất phổ biến hiện nay. Kể từ tháng 1-2016 đến nay Boeing chỉ nhận đặt hàng 6 chiếc loại máy bay này và như thế là không đủ để duy trì một dây chuyền sản xuất khổng lồ của hãng.

Kể từ khi ra đời vào năm 1969 đến tháng 4-2008, có 1.402 chiếc 747 được chế tạo với 122 cấu hình khác nhau. Đặc biệt hai chiếc "Không lực 1" chuyên dùng cho Tổng thống Mỹ được chế tạo trên cơ sở của loại máy bay này.

Dù đã bị mất danh hiệu máy bay chở khách lớn nhất đang hoạt động vào tay đối thủ Airbus A-380 nhưng với phiên bản mới nhất, Boeing-747 vẫn là một trong những loại máy bay dân dụng cỡ lớn nhanh nhất đang hoạt động trong các hãng hàng không với tốc độ đạt Mach 0,85 (567 mph hay 913 km/h).

B.N (theo RT)
.
.
.