Hà Lan tố Nga áp chế điện tử, mô phỏng tấn công tàu ở Biển Đen

Thứ Tư, 30/06/2021, 09:05
Hà Lan tố tiêm kích Nga chế áp điện tử và mô phỏng đòn tấn công nhằm vào tàu hộ vệ Evertsen đang di chuyển trên Biển Đen, trong khi Moscow khẳng định vụ chạm mặt diễn ra an toàn.

Tiêm kích Nga mang tên lửa xuất hiện gần tàu Hà Lan. Ảnh: BQP Hà Lan

Bộ Quốc phòng Hà Lan ngày 29/6 cáo buộc các tiêm kích Nga được trang bị bom và tên lửa dẫn đường đã tiếp cận tàu hộ vệ Evertsen của nước này ở khoảng cách rất gần khi nó hoạt động trên Biển Đen, đồng thời thực hiện các động tác tấn công mô phỏng, theo TASS.

"Hệ thống điện tử trên tàu (Evertsen) cũng bị gián đoạn hoạt động trong thời gian này", Bộ Quốc phòng Hà Lan thông báo, đồng thời công bố hình ảnh phi đội tiêm kích Su-30SM của Nga ở khoảng cách gần, một số chiếc mang tên lửa diệt hạm Kh-31.

Bộ Quốc phòng Hà Lan không cho biết vị trí diễn ra cuộc chạm trán, nhưng khẳng định tàu Evertsen khi đó đang di chuyển ở vùng biển gần bán đảo Crimea. Theo Reuters, Evertsen là tàu hộ vệ phòng không và chỉ huy thuộc lớp De Zeven Provincien hiện đại nhất của Hà Lan.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận vụ chạm mặt với tàu Hà Lan, song khẳng định chiến hạm của Hà Lan khi đó đã bất ngờ đổi hướng di chuyển về phía Eo biển Kerch nối Biển Đen và Biển Azov, gần vùng biển của Nga, buộc  nước này triển khai thiết bị tới theo dõi.

"Để ngăn nguy cơ lãnh hải Nga bị xâm phạm, tiêm kích Su-30 và cường kích bom Su-24 đã được triển khai tới bay gần tàu hải quân Hà Lan ở khoảng cách an toàn", Bộ Quốc phòng Nga thông báo. Phía Nga cho biết thêm tàu Hà Lan đã đổi hướng khi máy bay Nga xuất hiện.

Vụ việc kể trên diễn ra ngay sau khi Bộ Quốc phòng Nga ngày 23/6 thông báo tàu quân sự của Nga đã khai hỏa về hướng tàu khu trục HMS Defender của Hải quân Anh khi phát hiện nó đi vào vùng biển Nga gần Crimea, đồng thời một máy bay chiến đấu Nga đã thả 4 quả bom gần tàu Anh để buộc tàu Anh rời đi.

Anh bác bỏ phát ngôn của Nga, nhưng Moscow đã công khai video ghi lại cảnh biên phòng Nga phát loa cảnh báo tàu Anh và khai hỏa loạt đạn về phía tàu Anh.

Thiện Nhân
.
.
.