Nga bán "cá sấu Mỹ" cho Ai Cập

Thứ Tư, 11/11/2015, 08:19
Ngày 10/11, hãng thông tấn Nga TASS dẫn một nguồn tin quân sự nước này cho hay, Ai Cập sẽ nhận được 50 trực thăng Ka-52 Alligator (cá sấu Mỹ) vào đầu năm 2016.

Nguồn tin trên tiết lộ trong khuôn khổ triển lãm hàng không quốc tế Dubai Airshow-2015 tại UAE. Theo đó, hợp đồng chuyển giao 50 máy bay nói trên sẽ được thực hiện từ năm 2016 đến 2018.

Trước đó hôm 9/11, Tổng giám đốc Rosoboronexport ông Sergey Chemezov tuyên bố Nga và Ai Cập sẽ đàm phán về việc cung cấp các máy bay Ka52K Katran ( một phiên bản của trực thăng tấn công Ka 52, vốn được dự định biên chế trên tàu sân bay Mistral) sau khi các thiết bị do Nga sản xuất được tháo khỏi hai tàu sân bay trực thăng này.

Tổng giá trị của các thiết bị tháo dỡ vượt quá $ 10 triệu. Trong tháng 10, lô hàng đầu tiên của thiết bị do Nga chế tạo đã được gỡ bỏ từ các tàu sân bay trực thăng và gửi sang Nga - nó bao gồm các hệ thống quản lý thông tin chiến đấu và vũ khí tên lửa và hệ thống điều khiển pháo binh. Các hệ thống thông tin liên lạc sẽ được tiếp theo.

Ai Cập đã ký một hợp đồng vào ngày 10/10 để mua tàu tấn công đổ bộ hai lớp Mistral của Pháp, vốn đã được chế tạo cho Nga.

Bình Nguyễn
.
.
.