NATO thành lập trung tâm chỉ huy ở Hungary và Slovakia

Thứ Sáu, 09/10/2015, 12:49
NATO sẽ thành lập 2 trung tâm chỉ huy mới ở Hungary và Slovakia, nâng tổng số các trung tâm chỉ huy của NATO ở các nước Đông Âu là 6.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã tiết lộ thông tin này trong cuộc họp Hội đồng NATO ở cấp Bộ trưởng Quốc phòng hôm 8/10.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (ảnh: BT).

Ông Jens Stoltenberg cũng cho biết NATO sẵn sàng bảo vệ Thổ Nhĩ Kỳ trước bất kỳ một mối đe dọa nào và nhiệm vụ chính của 2 trung tâm chỉ huy mới là điều phối quân để bảo vệ chính quyền Ankara trong trường hợp khẩn cấp.

Tổng thư ký NATO nói: “Tổ chức của chúng ta đang đối mặt với rất nhiều thách thức, khó khăn: xung đột, bất ổn và mất an ninh. Cuộc khủng hoảng di cư là bi kịch cho các quốc gia thành viên ở phía Nam châu Âu. NATO phải có trách nhiệm trước mọi việc có thể xảy ra”.

Được biết, trong cuộc họp hôm 8/10, các Bộ trưởng Quốc phòng NATO đã đồng ý thành lập thêm 2 lực lượng phản ứng NATO (NFIUs)

Anh Tuấn (Theo Reuters)
.
.
.