Mỹ vượt mốc 9 triệu ca nhiễm COVID-19 trước cuộc bầu cử

Thứ Sáu, 30/10/2020, 06:57
Tối 29/10, số ca nhiễm COVID-19 tại Mỹ đã vượt qua mốc 9 triệu sau khi ghi nhận hơn 80.000 ca nhiễm trong một ngày, NBC đưa tin.
Ảnh minh họa AP. 

Đây là lần đầu tiên Mỹ vượt qua mốc 80.000 ca nhiễm một ngày kể từ khi đại dịch bùng phát và cũng là lần thứ ba trong một tuần, kỷ lục về số ca nhiễm theo ngày bị xô đổ.

Trong ngày 28/10, có thêm 996 ca tử vong được ghi nhận, nâng tổng số ca tử vong trên toàn quốc lên gần 230.000. Như vậy, Mỹ vẫn là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do đại dịch COVID-19.

Những số liệu có phần u ám này được đưa ra trong bối cảnh cuộc bầu cử Mỹ diễn ra vào tuần tới và chính quyền Tổng thống Donald Trump liên tục khẳng định trong chiến dịch tranh cử rằng họ đã kiểm soát được đại dịch.

Tuy vậy, Pennsylvania, một bang chiến lược mà ông Trump buộc phải thắng trong cuộc bầu cử, đã ghi nhận ca nhiễm thứ 200 nghìn. Đây cũng một thông tin được đối thủ của ông Trump trong cuộc bầu cử, cựu Phó Tổng thống Joe Biden, đặc biệt chú ý và khai thác.


Duy Tiến
.
.
.