Mỹ và đồng minh mạnh tay cải tạo hệ thống phòng thủ tên lửa

Thứ Ba, 14/02/2017, 14:56
Mỹ và một số nước đồng minh đã chi mạnh tay cho quá trình nâng cấp Hệ thống phòng thủ tên lửa và hàng không tích hợp Patriot, thông tin được công ty Raytheon đưa ra trong một cuộc họp báo mới đây. 
Ảnh minh họa. Nguồn: Business Insider

Cũng theo thông báo này, Cơ quan Hợp đồng Quân đội Mỹ đã công bố một hợp đồng trang bị quân sự, được tài trợ bởi 13 quốc gia được Hệ thống phòng thủ Patriot bảo vệ.

Tổng số tiền mà Mỹ và các nước đồng minh đầu tư cho dự án quân sự này lên đến 202 triệu USD. 

Công ty Raytheon đã bắt đầu các công tác nâng cấp cần thiết đầu tiên cho Hệ thống phòng thủ tên lửa và hàng không tích hợp Patriot, nhằm đảm bảo tính sẵn sàng và khả năng chiến đấu cho hệ thống này. Raytheon cũng đã tiến hành phát triển các phần mềm, phân tích hệ thống, kiểm tra và hỗ trợ công tác hậu cần. 

Công tác hợp đồng sẽ được tiến hành tại bang Alabama, Massachusetts, New Hampshire và Texas.

Duy Tiến
.
.
.