Mỹ và Philippines bàn cách đối phó với Trung Quốc trên Biển Đông

Thứ Ba, 12/01/2016, 11:32
Trung tuần tháng 1, Ngoại trưởng Mỹ, Philippines cùng Bộ trưởng Quốc phòng hai nước sẽ có các cuộc hội đàm, thảo luận về những biện pháp mới nhằm đối phó với hành động gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose ngày 12-1 cho biết, Philippines chắc chắn sẽ đề nghị Mỹ gia tăng tuần tra trên Biển Đông để đảm bảo an ninh hàng hải và tự do giao thương ở vùng biển này. Tiếp đó, hai nước sẽ cùng xây dựng một kế hoạch để thực hiện việc tuần tra chung giữa các nước trong khu vực và Mỹ. 

Tàu sân bay  USS Theodore Roosevelt qua Biẻn Đông hồi cuối tháng 11 năm ngoái. Ảnh: Reuters.

Ông Charles Jose khẳng định, việc Trung Quốc thực hiện bay thử và cho máy bay hạ cánh xuống đảo Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đã gây quan ngại lớn cho các nước trong khu vực và trên thế giới. Quan điểm của cả Mỹ, Philippines và các quốc gia khác là Trung Quốc cần phải tôn trọng luật pháp quốc tế, các điều luật về an toàn hàng hải và chấm dứt ngay những hành động đơn phương đe dọa đến hòa bình và ổn định trong khu vực.

S.Thương (Theo Channel Asia)
.
.
.