Mỹ sẽ phong tỏa hải quân và áp đặt “vùng cấm bay” để chống Triều Tiên

Thứ Ba, 23/05/2017, 14:54

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể tăng cường phong tỏa hải quân hoặc áp đặt một vùng “cấm bay” chống lại CHDCND Triều Tiên, nếu quốc gia này phát triển thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), một chuyên gia cho biết hôm 23-5.


Ông Trump sẽ xem đó là một “giới hạn đỏ” dành cho CHDCND Triều Tiên, theo Shin Beom Chul, giáo sư giảng dạy tại Học viện Ngoại giao Quốc gia Hàn Quốc.

“Trong trường hợp CHDCND Triều Tiên phát triển thành công ICBM, thực hiện các hành động quân sự chống lại Bình Nhưỡng sẽ là lựa chọn ưu tiên hàng đầu trên bàn đàm phán theo quan điểm của ông Trump”, chuyên gia cho biết trong một thông báo phát cho báo giới trước một hội nghị an ninh sẽ được Học viện Quốc phòng Quốc gia Hàn Quốc và Viện nghiên cứu chính trị Konrad Adenaeur Stiftung (Đức) đồng tổ chức.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa tìm được cách giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên (Ảnh: Korea Herald)

Hội nghị sẽ tổ chức ở Seoul hôm 24-5 với chủ đề: “Chính quyền mới của Mỹ và quan hệ với đồng minh: Đổi mới và liên tục cải thiện”.

Ông Shin dự kiến sẽ có bài tham luận tại hội nghị quốc phòng lần này. Ông Shin phân tích chính quyền Donald Trump sẽ hạn chế thực hiện tấn công quân sự trực tiếp chống lại CHDCND Triều Tiên vì lo ngại các cuộc tấn công trả đũa gây thiệt hại lớn.

“Ông ấy vẫn có thể tạo ra áp lực quân sự thông qua các lựa chọn khác nhau mà không cần thực hiện tấn công trực tiếp đối với CHDCND Triều Tiên”, giáo sư cho biết.

“Điều đó có nghĩa là, các lựa chọn quân sự bao gồm, phong tỏa hải quân, và áp đặt một vùng cấm bay cũng có thể làm leo thang căng thẳng ở khu vực Đông Bắc Á”, ông cho biết thêm.

Ông nhấn mạnh, “về những lý do này, cần chú ý đến quyết định của Mỹ triển khai tàu sân bay Carl Vinson (CVN 70) đến khu vực vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên ở phía Hàn Quốc sau tháng 5.

Một vấn đề quan trọng khác, Nga và Trung Quốc sẽ phản ứng như thế nào nếu Mỹ thực hiện những hành động như thế. Cả Bắc Kinh và Moscow đều mong các bên tránh một cuộc đấu đầu quân sự trực tiếp và tăng cường nỗ lực thúc giục Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán.

Ngọc Bích
.
.
.