Mỹ kéo dài lệnh trừng phạt đối với Nga

Thứ Bảy, 03/03/2018, 12:24
Ngày 3-3, hãng tin RT đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định kéo dài lệnh trừng phạt đối với Nga và một số cá nhân của nước này thêm 1 năm. 
Tổng thống Mỹ Donald Trump kéo dài lệnh trừng phạt đối với Nga và một số cá nhân khác. Ảnh Reuters

Những lệnh trừng phạt này được ban hành từ thời của cựu Tổng thống Barack Obama, liên quan đến vấn đề Ukraine. 

Theo RT, trong bức thư được viết thể theo yêu cầu của Đạo luật Khẩn cấp Quốc gia, ông Trump thông báo với quốc hội rằng Nhà Trắng sẽ tiếp tục xem tình hình ở Ukraine là "mối đe dọa bất thường đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ". 

Mỹ đang dần mở rộng danh sách trừng phạt các cá nhân và cơ quan của Nga trong những năm qua. Trong lần bổ sung mới nhất vào tháng 1-2016, có 21 cá nhân và 9 công ty bị đưa vào danh sách đen. 

Bức thư của Tổng thống Mỹ Trump cũng nhấn mạnh rằng nếu không có thông báo từ Nhà Trắng, các lệnh trừng phạt Nga sẽ tự động hết hạn vào ngày sắc lệnh ban đầu nói trên được ban hành.

Duy Tiến
.
.
.