Mỹ chính thức trở lại thỏa thuận khí hậu Paris

Thứ Sáu, 19/02/2021, 10:42
Quá trình quay trở lại chỉ mất 30 ngày, trong khi việc rút khỏi thỏa thuận kéo dài đến vài năm.
Ảnh minh họa AP. 

Mỹ sẽ chính thức trở lại là một thành viên của thỏa thuận khí hậu Paris vào ngày 19/2 sau 4 tháng tạm dừng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhiều lần tuyên bố trong chiến dịch tranh cử của mình rằng nếu ông thắng cử, một trong những động thái đầu tiên của ông là đưa Mỹ trở lại thỏa thuận khí hậu Paris.

Đặc biệt, ông đã đề cập đến vấn đề này tại một cuộc tranh luận trên truyền hình vào tháng 9/2020 với Tổng thống khi đó là ông Donald Trump. Đồng thời, ông Biden nói thêm rằng ông cũng có kế hoạch kích thích phát triển các nguồn năng lượng thay thế và chuyển đội xe của các cơ quan liên bang sang xe điện.

Ngay sau khi nhậm chức ngày 20/1, Tổng thống thứ 46 của Mỹ đã ký sắc lệnh hành pháp về việc nước này gia nhập thỏa thuận. Quá trình quay trở lại thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu chỉ diễn ra trong 30 ngày, trong khi việc rút khỏi kéo dài nhiều năm.

Duy Tiến (Theo TASS)
.
.
.