Mỹ:

Hai trực thăng quân sự đâm nhau, 12 người có thể thiệt mạng

Thứ Sáu, 15/01/2016, 21:50
Lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ đang nhờ sự hỗ trợ của lực lượng tuần tra bờ biển Hawaii để tìm kiếm 12 thành viên phi hành đoàn trên hai chiếc trực thăng quân sự bị đâm vào nhau sáng sớm 15-1. 
Theo hãng tin USAToday, vụ việc xảy ra ở ngoài khơi đảo Oahu thuộc Hawaii. Hai chiếc trực thăng gặp nạn là CH-53 của lực lượng lính thủy đánh bộ. 

Trên mỗi chiếc trực thăng có 6 thành viên phi hành đoàn. Nữ phát ngôn viên lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ Sara Mooers cho biết, cả hai chiếc trực thăng này đều cùng xuất phát từ căn cứ quân sự ở vịnh Kaneohe.  

Ngay sau khi nhận được tin báo từ lực lượng lính thủy đánh bộ, lực lượng bảo vệ bờ biển đã tiến hành chiến dịch tìm kiếm và phát hiện vùng có mảnh vỡ máy bay ở khu vực ngoài khơi bờ biển phía Bắc của đảo Oahu 4km. 
Bản đồ xác định khu vực 2 máy bay trực thăng gặp nạn. Ảnh: USAToday

Đến 21h ngày 15-1 (theo giờ Việt Nam), lực lượng bảo vệ bờ biển vẫn chưa tìm thấy người sống sót hay thi thể nào. Một máy bay trực thăng và một máy bay vận tải HC-130 Hercules cũng đã được điều động tham gia đoàn cứu hộ.

Chu Nguyễn (Theo USAToday)
.
.
.