Bắt giữ một người Bỉ liên quan đến vụ khủng bố ở Pháp

Thứ Ba, 19/01/2016, 15:39
Cảnh sát Morocco ngày 19-1 đã bắt giữ một người gốc Bỉ có quan hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và trực tiếp tham gia việc lên kế hoạch vụ tấn công khủng bố ở thủ đô Paris của Pháp 2 tháng trước. 

Thông cáo của Bộ Nội vụ Morocco cho biết, người đàn ông này đã tới Syria cùng một trong những kẻ khủng bố ở Paris. 

Tại đây, người này đã trải qua các khóa huấn luyện quân sự và chế tạo bom rồi được sự tin cậy của các thủ lĩnh cấp cao trong IS, được cất nhắc lên vị trí cao, chỉ huy các vụ tấn công khủng bố ở nước ngoài.

Hãng AP dẫn một nguồn tin khác từ lực lượng cảnh sát Morocco thì khẳng định, Gelel Attar, 26 tuổi đã bị bắt giữ tại thị trấn Mohammedia, gần thành phố Casablanca. 

Hắn đã cùng với Chakid Akrouh, kẻ đã kích hoạt quả bom để tự sát khi cảnh sát đột kích vào căn hộ ở ngoại ô thủ đô Paris hôm 18-11-2015 đến Syria từ năm 2013. 

Hồi tháng 8 năm ngoái, Gelel Attar đã bị một tòa án Bỉ kết án vắng mặt với tội danh tham gia hoạt động khủng bố.

Chu Nguyễn (Theo Ibnlive)
.
.
.