Lũ tràn vào mỏ kim cương khổng lồ ở Nga, 9 người mất tích

Thứ Bảy, 05/08/2017, 08:16
Có ít nhất 9 thợ mỏ đã mất tích sau khi nước lũ bất ngờ tràn vào làm ngập mỏ kim cương khổng lồ Mir ở vùng Siberia của Nga chiều 4-8.

Mỏ kim cương Mir của Nga. Ảnh: ITN

Hãng tin RT dẫn thông cáo của công ty Alrosa, công ty sản xuất kim cương lớn nhất Nga, xác nhận vào khoảng 16h30 chiều 4-8, nước lũ đã tràn vào mỏ kim cương Mir ở bang Yakutia, vùng Siberia, Nga làm ngập một trong những trạm bơm của mỏ đang ở độ sâu 210m.

Vào thời điểm nước lũ tràn vào, có 151 thợ mỏ đang hoạt động bên trong mỏ. 142 người sau đó đã lần lượt được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm. Hiện còn 9 người đang mất tích bên trong các khu vực ngập nước.

Ngay sau sự cố này, giá cổ phiếu Alrosa niêm yết trên sàn Moscow đã giảm 2,5%, song phục hồi trở lại không lâu sau đó.

RT cho hay giới chức địa phương đang tiến hành điều tra vụ việc.

Mỏ “Mir” hay “Mirny” có một hố lớn do quá trình khai thác kim cương tạo nên. Mỏ nằm ở vùng Mirny, miền Đông Siberia,Nga.

Mỏ là một hố lớn với chiều sâu 525 mét và đường kính dài 1200 mét. Đây được xem là hố lớn thứ hai trên thế giới sau hố mỏ Bingham Canyon.

Trong những năm đỉnh cao về sản lượng khai thác thì ước tính mỏ Mir đã cung cấp trên 10 triệu carat kim cương mỗi năm cho thị trường thế giới.

Thiện Nhân
.
.
.