Lật tàu ở Ấn Độ, 4 học sinh tử nạn

Thứ Bảy, 13/01/2018, 20:55
Ngày 13-1, một tàu chở 40 em học sinh đang trên đường đi dã ngoại thì bất ngờ bị lật, khiến 4 em thiệt mạng.
Ảnh India.com

Chiếc tàu gặp nạn ở khu vực vịnh Arab, ngoài khơi bờ biển ở Dahanu gần Mumbai, bang Maharashtra ở miền Tây Ấn Độ.

Theo Times Of India, 32 em học sinh đã được cảnh sát và ngư dân giải cứu. Các hoạt động cứu hộ vẫn đang được tiến hành. Nhiều lực lượng và phương tiện đã được huy động để trợ giúp trong quá trình cứu hộ, trong đó có máy bay Dornier và máy bay trực thăng từ Daman.

"Số người thiệt mạng có thể còn tăng lên vì hiện vẫn còn 4 em bị mất tích," một cảnh sát khu vực cho biết. 

Ảnh ANI

Hiện nguyên nhân của vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, nhưng theo thông tin ban đầu, tàu lật có thể do chở quá tải.

Hình ảnh hàng trăm người Ấn Độ leo lên một chuyến tàu hỏa đã không còn xa lạ với nhiều người trên thế giới, tuy nhiên, những sự cố đường thủy đáng tiếc như trên cũng từng xảy ra tại nước này không ít lần.

Một vụ việc tương tự xảy ra vào đầu năm 2018 khiến 3 trẻ em đã mất tích trong khi sáu người khác thoát chết khi một chiếc thuyền bị lật tại đoạn sông Hằng ở quận Bhagalpur thuộc bang Bihar ở miền Đông của Ấn Độ.  

Duy Tiến
.
.
.