Lãnh đạo Triều Tiên chỉ thị phóng nhiều tên lửa vào Thái Bình Dương

Thứ Tư, 30/08/2017, 11:37
Tuyên bố này được nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đưa ra ngay sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án vụ việc phóng tên lửa của Triều Tiên là "mối đe dọa thái quá".

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 30-8 đưa tin nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un đã kêu gọi tiến hành nhiều vụ phóng tên lửa mới vào Thái Bình Dương. 

Thông tin trên xuất hiện chỉ một ngày sau khi Triều Tiên phóng đi một tên lửa từ khu vực gần thủ đô Bình Nhưỡng bay qua Nhật Bản. Triều Tiên đã lên tiếng thừa nhận động thái này. 

Ông Kim Jong-un gọi vụ phóng tên lửa hôm 29-8 là một "màn mở đầu có ý nghĩa" nhằm kiềm chế đảo Guam. Ảnh: Reuters

KCNA cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên tỏ ra "rất hài lòng" và gọi vụ phóng tên lửa trên là một "màn mở đầu có ý nghĩa" nhằm kiềm chế đảo Guam, vốn là một căn cứ quân sự của Mỹ tại Thái Bình Dương.

Ông Kim Jong-un nhấn mạnh sự cần thiết của việc "thúc đẩy các nỗ lực nhằm biến sức mạnh chiến lược thành nền tảng hiện đại thông qua việc tiến hành thêm các vụ thử tên lửa đạn đạo với mục tiêu là Thái Binh Dương trong tương lai", KCNA dẫn lời.

Theo KCNA, tên lửa được phóng ngày 29-8 là tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12. Tên lửa "bay qua bầu trời phía trên bán đảo Hokkaido và Mũi Erimo của Nhật Bản rồi tấn công chính xác vào vùng biển mục tiêu định sẵn tại Bắc Thái Bình Dương".

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp, theo đó lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, đồng thời yêu cầu Bình Nhưỡng không được tiến hành thêm bất kỳ vụ thử tên lửa nào, chấm dứt toàn bộ chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa. 

Lam Ninh
.
.
.