Kuwait bắt giữ nhóm cấp tiền cho IS

Thứ Sáu, 20/11/2015, 15:16
Một báo cáo của chính quyền Kuwait ngày 20/11 cho hay, nhà chức trách Kuwait đã bắt giữ các thành viên của một nhóm bị cáo buộc là hỗ trợ tiền và vũ khí cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo - IS.

Hãng tin nhà nước của Kuwait, Kuna cho hay, một người Libăng tên là Osama Khayat  đã thú nhận về việc mua đạn và tên lửa cho IS.

Theo Bộ Nội vụ Kuwait, nhóm người này đã giúp đỡ IS tuyển mộ chiến binh cũng như rót tiền vào các tài khoản ngân hàng bí mật của IS tại Thổ Nhĩ Kỳ. Nhóm này có 4 thành viên gồm 2 người Syria và 2 người có quốc tịch Úc - Libăng. Hiện chưa rõ có phải cả 4 thành viên đã bị bắt hay chưa.

Chiến binh Is. Ảnh: Reuters.

Kuwait từng hứng chịu 1 vụ tấn công tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ trở lại đây vào tháng 6/2015, khi 27 người thiệt mạng trong một vụ đánh bom tại nhà thờ Hồi giáo. Nhóm chiến binh tại tỉnh Najd có liên hệ với IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm.

Bình Nguyễn (theo BBC)
.
.
.