Không quân Ấn Độ sắp có nữ phi công

Chủ Nhật, 25/10/2015, 13:50
Đó là thông báo mà Bộ Quốc phòng Ấn Độ công bố hôm 24/10.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Ấn Độ nêu rõ: “Những nữ phi công đầu tiên sẽ được chọn ra từ một nhóm hiện đang tham gia khóa đào tạo tại Học viện Không quân Ấn Độ”.

Chiến đấu cơ Su-30 MKI của Không quân Ấn Độ.

Sau khi tốt nghiệp khóa đào tạo này vào tháng 6/2016, các nữ phi công sẽ trở thành thành viên của tổ lái trên các chiến đấu cơ. Sau đó, họ sẽ phải trải qua một khóa huấn luyện đặc biệt kéo dài trong 1 năm để có thể bắt đầu làm “cơ trưởng” từ tháng 7/2017.

Hồi đầu tháng 10, Chủ tịch Ủy ban Tham mưu trưởng kiêm Tư lệnh Không quân Ấn Độ, Đại tướng Arup Raha đã xác nhận Không quân nước này sẽ tiếp nhận những nữ phi công lái chiến đấu cơ. Theo số liệu chính thức, hiện nay, có khoảng 300 nữ phi công trong hàng ngũ Không quân Ấn Độ.

Khổng Hà
.
.
.