IS dọa thiêu đốt nước Mỹ sau quyết định của ông Trump vể Jerusalem

Thứ Sáu, 15/12/2017, 09:59
Ngày 14-12, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng dọa sẽ tiến hành các vụ tấn công trên đất Mỹ như là để đáp trả quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.
IS dọa tấn công Mỹ. Ảnh AP

Thông báo này được IS đưa ra trên một tài khoản mạng xã hội của tổ chức khủng bố này hôm 14-12, tuy nhiên, chưa đưa ra bất kỳ chi tiết nào khác.

Nhiều tin nhắn đăng tải trên Telegram cho là từ những tài khoản có liên quan đến IS có nội dung như: "Cứ đợi đấy" hay "ISIS đang ở Manhattan", kèm với hình ảnh quảng trường Thời Đại ở New York cùng với các đai nổ và thiết bị kích nổ.

Những đe dọa trên đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 6-12 thông báo quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, một quyết định mà theo ông Trump là sẽ thúc đẩy hòa bình ở Trung Đông.

Quyết định đã vấp phải chỉ trích gay gắt không chỉ từ các quốc gia Ả rập, Hồi giáo mà còn từ Liên minh châu Âu và các tổ chức quốc tế. 

Duy Tiến
.
.
.